Nha Trang: Qui hoạch sân bay cũ thành trung tâm thương mại tài chính

Dự kiến trung tâm này gồm có: trung tâm văn hóa, trung tâm hành chính, trung tâm tài chính, trung tâm thương mại, cụm khách sạn cao cấp, khu nhà ở cao cấp… 

Theo ông Phi, để đảm bảo quy hoạch lâu dài và không bị lạc hậu, tỉnh sẽ thuê đơn vị tư vấn thiết kế có uy tín trên thế giới. Đồng thời, ông Võ Lâm Phi chỉ đạo thành lập ban tổ chức quy hoạch trung tâm này do chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng ban; giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư dự án; tiến hành tổ chức hội nghị bàn về vấn đề này, trong đó sẽ mời đại diện Bộ Xây dựng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, các đơn vị tư vấn nước ngoài…

Sân bay Nha Trang có tổng diện tích khoảng 238 hecta. Sau khi trừ diện tích của Trường Sĩ quan không quân và một số khu đất đang được đề nghị chuyển sang làm đất dân dụng, Trung tâm Thương mại - tài chính sẽ còn gần 190 hecta gồm các “khu đất vàng” chạy dọc các đường chính của TP Nha Trang, như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Hồng Phong…

Dự kiến khu đất này khi đi vào hoạt động sẽ tạo ra bộ mặt hoàn toàn mới cho TP Nha Trang, tạo động lực lớn để phát triển toàn diện cho tỉnh Khánh Hòa.

Theo Văn Kỳ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm