Nhân thân xấu bị phạt nặng

HĐXX nhận định các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm, phạm tội có tính chất côn đồ; bị cáo Khoa, Ý có nhân thân xấu… nên cần xử phạt nghiêm.

Trưa 19-9-2009, Khoa gây sự với Lê Văn Thông nên Lê Văn Tuấn (anh của Thông) đến hỗ trợ thì bị Khoa ném đá trúng đầu, thương tật 10%. Sau đó, Khoa điện thoại gọi Ý và Hoài đến. Lúc này, một người em của Thông đi xe máy chở anh rể là Nguyễn Minh Tâm đi ngang qua. Khoa lấy xẻng ném trước mặt Ý, Hoài nói: “Hôm nay mấy ông không đánh được mấy thằng đó là mấy ông dở”. Hoài nhặt xẻng rồi cùng Ý phóng xe đuổi theo đánh Tâm gây thương tật 66%.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm