Nhân viên làm mất xe, công ty bảo vệ phải bồi thường

Theo hồ sơ, Công ty Vinh Quang cung cấp dịch vụ bảo vệ cho Toàn Thắng bao gồm bảo vệ, giữ tài sản, an ninh trật tự trong khuôn viên; theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn hành vi trộm cắp, hỗ trợ giám sát thực hiện nội quy… Ngày 10-6-2011, Công ty Toàn Thắng bị mất hai chiếc xe máy. Công ty Toàn Thắng tạm ứng trước cho hai người bị mất xe 52 triệu đồng và khởi kiện đòi Công ty Bảo vệ Vinh Quang bồi thường lại cho mình 54 triệu đồng trị giá hai chiếc xe bị mất.

Xử sơ thẩm tháng 8-2012, TAND quận 4 nhận định do nhân viên bảo vệ ngủ trong ca trực nên bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm hai xe. Đây là lỗi của nhân viên của công ty nên công ty bảo vệ phải chịu trách nhiệm.

Công ty bảo vệ kháng cáo không đồng ý bồi thường vì cho rằng cấp sơ thẩm không tạm đình chỉ vụ án khi chưa có kết luận của công an là không có căn cứ. Tuy nhiên, sau khi xem xét, TAND TP.HCM bác kháng cáo và y án sơ thẩm vì bản án sơ thẩm tuyên như trên là thỏa đáng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm