Nhanh nhất 3 ngày nữa, đường sắt qua đèo Cả mới thông

Chiều 5-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết phải mất 3-5 ngày nữa mới có thể khắc phục xong điểm sạt lở nền đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Cả thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên).

Tại Km 1226+780 nằm dưới chân đèo Cả, mưa bão đã làm sạt lở ta luy âm nền đường sắt về phía biển dài 30 m, sâu 30 m. Tình trạng này khiến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua đèo Cả bị ách tắc hoàn toàn từ ngày 4-11 đến nay.

Ngoài ra, bão đã làm đổ hàng loạt trụ điện khiến hệ thống thông tin liên lạc đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên bị tê liệt.

Một đoàn tàu dừng tại ga Hảo Sơn (Phú Yên) sáng 5-11 để trung chuyển khách đến ga Đại Lãnh (Khánh Hòa). Ảnh: TẤN LỘC

Cũng theo ông Trí, từ sáng 5-11 đường sắt Bắc - Nam đoạn từ ga Diêu Trì (Bình Định) đến ga Phú Hiệp (Phú Yên) đã thông tuyến sau khi hệ thống thông tin liên lạc được khắc phục.

Sáng cùng ngày, Sở GTVT tỉnh Phú Yên phối hợp Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang huy động 11 ô tô khách trung chuyển 373 hành khách trên hai đoàn tàu SE1, SE2 từ ga Hảo Sơn (Phú Yên) đến ga Đại Lãnh (Khánh Hòa) và ngược lại để tiếp tục đi tàu.

Trong khi đó, tại các ga ở phía nam Phú Yên vẫn còn ba đoàn tàu khách, tại các ga phía bắc Khánh Hòa còn ba đoàn tàu khách. Hiện Sở GTVT tỉnh Phú Yên đang tiếp tục hỗ trợ Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang dùng ô tô khách trung chuyển giữa các ga từ Phú Yên qua Khánh Hòa và ngược lại để hành khách tiếp tục đi tàu.

“Hiện nay, tất cả đoàn tàu lửa từ phía bắc vào đều dừng tại các ga phía nam Phú Yên cũng như tất cả đoàn tàu từ Sài Gòn ra đều dừng lại tại các ga phía bắc Khánh Hòa để trung chuyển bằng ô tô” - ông Trí thông tin.

Trước đó, tối 4-11, đoàn tàu SE7 chở 454 khách, tàu SE1 chở 119 khách từ ga Diều Trì đến ga Tuy Hòa và phải nằm chờ tại đây. Đến sáng 5-11, hai đoàn tàu này đã được di chuyển đến ga Hảo Sơn để hành khách được trung chuyển bằng ô tô đến ga Đại Lãnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm