Nhật hoàng thăm nhà lưu niệm Phan Bội Châu

Trước thời điểm nhà vua và hoàng hậu đến thăm Nhà lưu niệm Phan Bội Châu  (phường Trường An, TP Huế) an ninh được thắt chặt.

Đúng 15 giờ 30, nhà vua Nhật Bản Akihito và hoàng hậu Michiko cùng đoàn tùy tùng bắt đầu rời khách sạn đến nhà lưu niệm Phan Bội Châu. Trong ảnh: Nhà vua vẫy tay chào mọi người khi đoàn xe đang chạy chậm đến nhà lưu niệm. Ảnh: NGUYỄN DO

Đúng 15 giờ 40, nhà vua và hoàng hậu đến nhà lưu niệm Phan Bội Châu. Nhà vua và hoàng hậu vẫy tay chào người dân đứng ở bên ngoài nhà lưu niệm. Ảnh: NGUYỄN DO

Rất đông người dân cầm quốc kỳ Việt Nam và Nhật Bản đứng bên ngoài hướng mắt nhìn theo. Ảnh: NGUYỄN DO

Chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu đến cố đô Huế nhận được sự quan tâm của nhiều người ở mọi độ tuổi. Ảnh: NGUYỄN DO

Tuy lịch làm việc dày cộng với tuổi đã cao nhưng nhà vua và hoàng hậu luôn tươi cười chào mọi người. Ảnh: NGUYỄN DO

Hoàng hậu Michiko vẫy tay chào mọi người sau khi kết thúc chuyến thăm nhà lưu niệm Phan Bội Châu để về khách sạn. Vào chiều nay, nhà vua và hoàng hậu chuẩn bị có cuộc tiếp nhân viên tình nguyện của JICA và gặp gỡ cộng đồng người Nhật Bản tại Việt Nam.

Phan Bội Châu - nhà yêu nước, nhà tư tưởng, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng của Việt Nam đầu thế kỷ XX. Sau nhiều năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước. Năm 1925, Phan Bội Châu bị bắt ở Thượng Hải (Trung Quốc) và bị thực dân Pháp đưa về Hà Nội. Trước phong trào đấu tranh của nhân dân cả nước đòi ân xá cho cụ, thực dân Pháp phải đưa cụ về giam lỏng tại Huế 15 năm.

Nhà ở cụ Phan được xây dựng trong khoảng năm 1926-1927. Ngôi nhà do cụ tự thiết kế, cụ Võ Liêm Sơn - giáo viên Trường Quốc Học đứng ra chủ trì xây dựng. Ngôi nhà có hình chữ công nằm ngang, ba gian nhà lợp tranh, tượng trưng cho ba kỳ (Bắc, Trung, Nam), vách đất tương đối cao và thoáng mát. Sau khi mất, cụ được chôn cất ngay giữa khu vườn của khu lưu niệm ngày nay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm