Nhậu nhẹt đâm chết người, bị tù chung thân

Tòa còn buộc bị cáo còn phải bồi thường hơn 87 triệu đồng cho gia đình nạn nhân và phải cấp dưỡng mỗi tháng 800.000 đồng cho các con của nạn nhân cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Khoảng 21 giờ ngày 14-3, Minh cùng một số người ngồi uống bia trước nhà hàng xóm. Khoảng 23 giờ, vợ Minh đến gọi về ngủ, bị Minh nổi nóng đuổi đánh. Anh Nguyễn Quang Minh thấy vậy bèn can ngăn.

Nhậu nhẹt đâm chết người, bị tù chung thân ảnh 1

Bị cáo Dương Văn Minh tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: XV

Sau đó, Minh tiếp tục đi nhậu với bạn và xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Bạn Minh xin lỗi, Minh không chấp nhận. Biết chuyện, anh Quang Minh nói: “Không cho xin lỗi thì chơi luôn”. Nghĩ rằng anh Quang Minh có ý kích động hai bên đánh nhau, Minh tức tối về nhà lấy dao quay lại, bất ngờ đâm một nhát thấu ngực anh Quang Minh làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

XUÂN VINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm