Nhiều cán bộ bị đình chỉ do để mất rừng ở Quảng Nam

Trưa 4-4, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam, cho biết đã ký quyết định đình chỉ công tác sáu cán bộ kiểm lâm thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn (Đông Giang) và Nam Sông Bung (Nam Giang).

Nhiều cây gỗ quý ở rừng Nam Giang bị đốn hạ. Ảnh: AN

Ông Phan Thanh Minh - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng số 3 (Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn) và ông Đặng Thi - kiểm lâm địa bàn xã Tà Lu (Đông Giang) bị đình chỉ công tác một tháng do liên quan đến vụ phá rừng xảy ra tại xã Tà Lu và lâm phận Sông Kôn.

Cụ thể, hai cán bộ này không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, để lâm tặc phá 33 cây rừng với tổng khối lượng cây đứng hơn 72,6 m3 gỗ các loại. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt cây cổ thụ, gốc cây và nhiều phách gỗ được cưa xẻ chưa được vận chuyển khỏi rừng.

Ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, đã cùng đoàn cơ quan liên ngành kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. “Nhìn cây đổ xuống, tôi cảm giác như máu mình đổ xuống. Chúng tôi đã chỉ đạo cho cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ. Tuyệt đối không bao che nếu có cán bộ tiếp tay phá rừng” - ông Thanh nói với Pháp Luật TP.HCM.

Riêng để xảy ra vụ phá rừng trái phép tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung, tại khoảnh 1, 3 (tiểu khu 335, xã Chà Vàl, huyện Nam Giang, Quảng Nam), ông A Vô Tô Vích - Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Chà Vàl, ông Trần Kim Hoàng - phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng Tà Pơ (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung), ông Nguyễn Nhị - kiểm lâm địa bàn xã Chà Vàl và ông Nguyễn Trường Tiến - kiểm lâm địa bàn xã Tà Pơ bị đình chỉ công tác một tháng.

Cơ quan chức trách đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.

Theo báo cáo, có 33 cây lim xanh và một cây xoan đào bị một nhóm người triệt hạ, khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 235 m3. Ngày 28-3, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và đề nghị VKS chuyển vụ án đến Công an huyện Nam Giang để tiếp tục điều tra, xử lý.

Mới đây, Đại tá Lê Quang Vịnh xác nhận đã khởi tố bảy bị can trong vụ phá rừng này gồm: Tăng Đức Xưng (SN 1955), Nguyễn Văn Triều (SN 1978), Văn Bá Điệp (SN 1983), Phan Văn Tài (SN 1984, cùng trú xã Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam); Lương Văn Luận (SN 1990), Lê Minh Thành (SN 1985) và Tăng Tấn Dịp (SN 1981, cùng trú xã Đại Sơn, Đại Lộc, Quảng Nam) do có liên quan đến phá rừng.

“Cơ quan chức năng cũng đang có báo cáo về vụ việc rừng lim trăm tuổi bị phá nghiêm trọng, cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc để làm rõ vụ việc” - ông Lê Trí Thanh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm