Nhiều lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam

Chiều 20-2, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống BĐBP và 30 năm ngày Biên phòng toàn dân.

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho hay đã phát hiện nhiều lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam. Ảnh: TẤN VIỆT

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua của đơn vị. Theo đó, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã duy trì nghiêm túc và tăng cường tuần tra trên biển, ở khu vực biên giới, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm.

Ở trên biển, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện ba tàu hải cảnh và 103 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển nước ta. Đơn vị đã phối hợp và trực tiếp đuổi một tàu cá xâm phạm vùng nội thủy, bắt và xử phạt một tàu quốc tịch Panama.

BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tuần tra trên biển kết hợp tuyên truyền nên đã cơ bản ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định của Thủ tướng Chính phủ về “Thực hiện một số biện pháp cấp bách để ngăn chặn tàu cá và ngư dân Quảng Ngãi xâm phạm vùng biển các nước khai thác hải sản”.

Kết quả, năm 2016 có 31 trường hợp/448 người vi phạm, năm 2017 có 18 trường hợp/248 người vi phạm. Năm 2018 chỉ còn một trường hợp với 37 người vi phạm.

Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ 17 vụ/27 đối tượng với các vi phạm về vận chuyển, tàng trữ, buôn bán vật liệu nổ, sử dụng ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại…

Trong đó, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố hình sự 2 vụ án/4 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 71 vụ/78 đối tượng, tổng tiền phạt gần 600 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm