Nhiều sai phạm về đất đai ở Vũng Tàu: TP Vũng Tàu “lơ” chỉ đạo của tỉnh

Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa có kết luận thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai của UBND TP Vũng Tàu. Theo đó, việc quản lý cũng như thực hiện nhiều dự án có dấu hiệu sai phạm. Có dự án phải chuyển công an tiếp tục điều tra, có dự án phải hủy…

“Đội” lên gấp ba lần phê duyệt

Năm 2009, UBND TP Vũng Tàu phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng tại phường Thắng Nhất với diện tích hơn 1,5 ha. Dự án do phường Thắng Nhất làm chủ đầu tư. Trong đó, diện tích dự kiến thu hồi giai đoạn 1 là khoảng 4.500 m2. Chi phí bồi thường giải tỏa hơn 4,7 tỉ đồng cho hai hộ bị thu hồi đất…

Một năm sau, phường Thắng Nhất lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án trên. Tuy nhiên, lúc này tổng số hộ dân, cá nhân và tổ chức có đất bị thu hồi đã “đội” lên con số 43 hộ với diện tích gần 1,5 ha. Ngân sách chi cho công tác bồi thường từ 4,7 tỉ lên hơn 12 tỉ đồng.

Nhiều sai phạm về đất đai ở Vũng Tàu: TP Vũng Tàu “lơ” chỉ đạo của tỉnh ảnh 1

Khu đất dự kiến làm dự án Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng đến giờ chỉ dừng ở khâu khảo sát. Ảnh: KL

Tiếp đến, phường Thắng Nhất gửi tờ trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cho UBND TP Vũng Tàu kèm thông báo thu hồi đất gửi Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Vũng Tàu. Từ những văn bản này, TP Vũng Tàu ra thông báo chính thức về việc thu hồi đất để thực hiện dự án.

Thanh tra chỉ rõ: UBND phường Thắng Nhất lập phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án trên là không đúng thẩm quyền. Với những dự án do Nhà nước làm chủ đầu tư, sau khi dự án được phê duyệt thì hội đồng bồi thường hoặc trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị có trách nhiệm thực hiện công việc này chứ không phải UBND phường. Sai phạm nghiêm trọng này là nguyên nhân chính dẫn đến dự án không thực hiện được.

“Lơ” phản ứng của dân

Ngay sau khi TP Vũng Tàu có thông báo chính thức thu hồi đất cho dự án, hơn 50 người dân phường Thắng Nhất đã ký tên vào đơn khiếu nại khẩn cấp đến cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vì cho rằng thu hồi đất không có căn cứ pháp lý. Chính quyền phải xem lại trình tự họp dân lấy ý kiến cùng nhiều vấn đề khác…

Những người có đất trong diện bị thu hồi lập luận: Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng của một phường lại sử dụng đến hơn 1,5 ha là quá lãng phí. Nó lại làm xáo trộn cuộc sống, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân… nên cần dừng dự án.

Theo thanh tra, dù phê duyệt hơn 1,5 ha nhưng đến nay phường Thắng Nhất chỉ khảo sát địa hình, địa chất công trình, thiết kế… trên diện tích 4.500 m2. Với diện tích còn lại của dự án, chưa có hồ sơ, tài liệu xác định mục đích sử dụng đất… So sánh với các phường trong TP Vũng Tàu thì diện tích Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng chỉ chiếm 300-700 m2 nên phường Thắng Nhất không cần phải tốn đến hơn 1,5 ha xây dựng trung tâm này. Vì thế, thanh tra cho rằng chỉ làm dự án trong diện tích 4.500 m2 như phê duyệt giai đoạn 1 mà thôi.

Dự án không thực hiện được, chủ tịch UBND TP Vũng Tàu không thực hiện chỉ đạo cấp trên, không sát sao để cấp dưới làm sai… Vì thế, thanh tra kiến nghị kiểm điểm chủ tịch UBND TP Vũng Tàu; giao TP Vũng Tàu kiểm điểm trách nhiệm của chủ tịch UBND phường Thắng Nhất và thu hồi các văn bản không đúng thẩm quyền của phường…

Ngay sau khi TP Vũng Tàu có thông báo thu hồi đất (2010), hàng chục hộ dân đã khiếu nại, kêu cứu lên các cơ quan cấp tỉnh. Tháng 4-2011, Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh có văn bản yêu cầu chủ tịch TP Vũng Tàu giải quyết đơn, trả lời cho tỉnh. Tuy nhiên, TP Vũng Tàu “lơ” luôn chỉ đạo này cho đến nay. Chưa hết, theo phê duyệt thì dự án này phải hoàn thành, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2011 nhưng đến nay vẫn chỉ dừng lại ở khâu khảo sát, thiết kế…

HUY PHONG - LINH TUYỀN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm