Nhóm người Indonesia đã thú nhận là cướp biển

Bước đầu những người này thừa nhận là thủ phạm cướp con tàu trên, cầm đầu là Ruslan (61 tuổi, người Indonesia).

Được biết, sáng 19-6, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam nhận được thông tin các nghi phạm cướp biển đã rời tàu Harmony. Sau đó Đồn biên phòng Thổ Chu phát hiện một xuồng cứu sinh chở tám người di chuyển vào gần đảo và xin lánh nạn với lý do đi câu bị chìm tàu. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4 đã nhanh chóng tiếp cận đảo Thổ Chu để di lý tám nghi phạm cùng toàn bộ tang vật về đảo Phú Quốc.

Hiện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đang tiếp tục làm rõ phương thức, thủ đoạn của bọn cướp biển đồng thời liên hệ với phía Malaysia cung cấp thông tin liên quan đến vụ việc.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm