Nổ lớn, kho giấy 1.000 tấn cháy thành tro

Khoảng 1 giờ sáng ngày 13/3, tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Trường Hoàng Vũ, đóng tại Cụm công nghiệp Tân An 2, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk (chuyên sản xuất giấy vụn, đóng kiện và xuất khẩu) đã xảy ra cháy lớn.

nổ lớn, kho giấy, 1.000 tấn, cháy thành tro, Đắk Lắk
Lực lượng CSPCCC công an tỉnh Đắk Lắk nhanh chóng đến hiện trường.

Theo bà Nguyễn Kim Loan (quản lý công nhân của công ty), khoảng 1 giờ sáng, một tiếng nổ lớn phía sau nhà xưởng khiến số công nhân đang ngủ hoảng loạn chạy ra ngoài. Lúc này lửa bùng lên, nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng…

Do nhà xưởng chứa toàn giấy nguyên liệu nên lửa bốc ngùn ngụt, khiến mọi nỗ lực dập lửa của lực lượng tại chỗ đều bất thành.

Công ty đã gọi điện báo lực lượng CSPCCC công an tỉnh Đắk Lắk đến hỗ trợ. Phòng CSPCCC đã huy động 10 xe cứu hỏa cùng hơn 80 cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường dập lửa, ngăn không cho lửa cháy lan.

nổ lớn, kho giấy, 1.000 tấn, cháy thành tro, Đắk Lắk
Hiện trường vụ cháy.

Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói khói vẫn bốc cao, bao trùm cụm công nghiệp.

Vụ hỏa hoạn làm hư hại khoảng 2.000m2 nhà xưởng, trên 1.000 tấn giấy nguyên liệu đã bị thiêu ra tro, tổng thiệt hại ước tính khoảng 13 tỷ đồng.

Ông Trần Duy Trường – nguyên GĐ công ty cho biết: “Vụ hỏa hoạn xảy ra giữa khuya, lửa lan quá nhanh khiến công ty trở tay không kịp, toàn bộ số giấy đã cháy hết. Về nguyên nhân chúng tôi chưa xác định được, đang chờ lấy hình ảnh từ camera nhà xưởng, cung cấp cho cơ quan chức năng làm rõ”.

Theo VNN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm