Nổ trạm biến áp 110 kV, Hà Nội mất điện diện rộng

Thời điểm phát nổ vào khoảng 22 giờ 25 phút tối. Địa điểm phát nổ là nhà điều hành trạm biến áp, nơi đặt hệ thống tủ phân phối, điều khiển trạm biến áp. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy, cháy chữa đã điều bốn xe cứu hỏa đến hiện trường. “Vụ nổ không gây thiệt hại về người nhưng khiến hàng loạt tủ điều khiển trạm biến áp nằm trong nhà điều hành bị hư hại nặng. Hiện nguyên nhân vẫn chưa được xác minh, thiệt hại vụ nổ chưa được thống kê đầy đủ.” - bà Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chánh Văn phòng EVN Hà Nội, cho biết.

Sau khi sự cố xảy ra, khoảng 23 giờ ngày 11-8, EVN Hà Nội đã cấp điện cho khu vực các quận Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình. 15 phút sau, hầu hết khu vực Cầu Giấy và huyện Từ Liêm cũng được cấp điện lại. Tuy nhiên, đến chiều 12-8, một phần của quận Cầu Giấy (Quan Hoa, Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Hoàng Quốc Việt…) vẫn bị mất điện.

T.PHÚ - T.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm