Nối đường Võ Văn Kiệt vào cao tốc Trung Lương

Theo đó, Công ty Yên Khánh đề nghị xây trục đường dài khoảng 2,7 km kết nối nút giao quốc lộ 1 - đường Võ Văn Kiệt với đường nối Tân Tạo - Chợ Đệm (thuộc đường cao tốc Trung Lương) trên địa bàn TP.HCM. Trên tuyến này sẽ xây bốn cầu vượt, một nút giao khác mức, hai nhánh rẽ hoàn thiện nút giao quốc lộ 1 - Võ Văn Kiệt… Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 1.900 tỉ đồng (bao gồm lãi vay) do Công ty Yên Khánh đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Tuy vậy, nguồn vốn ngân sách sẽ chi trả cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (khoảng 30 ha).

Nếu được chấp thuận, Công ty Yên Khánh sẽ huy động vốn để khởi công dự án ngay trong năm 2015, dự kiến đến năm 2017 sẽ hoàn thành. Sau đó công ty sẽ thu phí hoàn vốn trong vòng 22 năm một tháng.

Công ty Yên Khánh là đơn vị đã mua quyền thu phí trên tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Doanh nghiệp này cũng đề nghị chi gần 1.000 tỉ đồng để xây thêm hai nút giao khác mức ở đoạn đường dẫn (tại huyện Bình Chánh) vào tuyến cao tốc nêu trên.

G.NGHĨA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm