Nới lỏng điều kiện cho vay gói 30.000 tỉ đồng

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung các chế tài mạnh vào dự thảo luật để xử lý nghiêm tình trạng xây dựng nhà trái phép, không phép vốn xảy ra ở nhiều địa phương. Các đại biểu cũng băn khoăn về các chính sách phát triển nhà ở, nhất là trong bối cảnh tỉ lệ giải ngân của gói 30.000 tỉ đồng cho vay hỗ trợ nhà quá thấp (mới chỉ đạt ở mức 9%).

Thi công nhà ở xã hội từ gói 30.000 tỉ đồng tại TP.HCM. Ảnh: HTD

Tiếp thu các góp ý của đại biểu, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng việc sửa đổi Dự án Luật Nhà ở là hết sức cần thiết. Riêng với gói 30.000 tỉ đồng, ông Dũng cho biết có thể sẽ nới lỏng các điều kiện cho vay để người dân dễ tiếp cận. Dự kiến trong tuần tới, dự án luật này sẽ được trình ra xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

THÀNH VĂN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.