“Nóng” TNGT ở đường liên thôn, liên xã

Dù chưa có con số thống kê chính xác, song theo đánh giá từ Đội Khám nghiệm và tuyên truyền (Phòng CSGT Hà Nội), tình hình TNGT trên địa bàn Thủ đô đang có chiều hướng gia tăng và diễn biến hết sức phức tạp. Nếu không sớm có giải pháp ngăn chặn thì hậu quả sẽ khó lường.

Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, Đội phó Đội Khám nghiệm và tuyên truyền (Phòng CSGT Hà Nội) cho hay, trước thực trạng đáng báo động trên, từ ngày 18/3 đến 18/4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội sẽ triển khai 5 đợt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm Luật Giao thông trên địa bàn 5 huyện: Sóc Sơn, Ba Vì, Chương Mỹ, Thường Tín và Phú Xuyên.

Nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn tại các huyện ngoại thành, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ cử cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông trên địa bàn 5 huyện tổ chức tuần tra lưu động, xử lý các vi phạm liên tục từ 7h sáng đến 22h. Tất cả các loại phương tiện, nhất là xe tải, xe ba bánh đều nằm trong diện kiểm tra, xử lý của các lực lượng.

Cùng đó, Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ đẩy mạnh kiểm tra những lỗi như: đi sai phần đường, làn đường; chở hàng quá khổ, quá tải; dừng đỗ sai quy định; đi ngược chiều; không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng và người điều khiển phương tiện khôg có giấy phép lái xe, đăng ký xe; có nồng độ cồn; chạy quá tốc độ. Cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ sẽ hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền cho nhân dân, người vi phạm hiểu và chấp hành Luật Giao thông, tránh tái phạm.

Trong trường hợp người vi phạm có hành vi chống đối, tùy theo mức độ, Cảnh sát giao thông sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.
 

Theo Thanh Huyền (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm