Nước biển dâng cao bất thường ở Bạc Liêu

Trong ba ngày từ 23 đến 25-3, tại vùng biển tỉnh Bạc Liêu nước biển đột ngột dâng cao bất thường, tràn qua đê chắn sóng ven biển Đông của tỉnh gây sạt lở nặng nhiều đoạn đê kè nằm trong Khu du lịch Nhà Mát (TP Bạc Liêu). Đặc biệt, đoạn kè ven biển từ Đồn Biên phòng 664 đến cầu Nhà Mát dài 560 m, do chưa được xây dựng kiên cố (toàn thân kè là đất, đá cao hơn 1 m) nên đã bị nước biển cuốn trôi. Ngoài ra, hàng chục căn nhà của người dân sinh sống ven đê, Đồn Biên phòng 664, Hải Đội 2… cũng bị cô lập hoàn toàn.

Không chỉ gây hư hỏng đê kè, nước biển còn làm ngập nặng nhiều tuyến đường chính và khu dân cư ven biển. Trong đó, đường Cao Văn Lầu - tuyến đường trọng điểm của tỉnh nối từ TP Bạc Liêu ra cửa biển Nhà Mát bị ngập sâu nhiều đoạn. Nước mặn xâm thực còn gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất hoa màu, nuôi tôm của một số hộ dân. Được biết, hằng năm TP đều gia cố đê kè khu vực này vì sóng biển ở đây khá mạnh, kè đê biển thường xuyên bị sạt lở. Nhưng theo nhiều người dân, chưa năm nào lại xảy ra tình trạng nêu trên.

Nước biển dâng cao bất thường ở Bạc Liêu ảnh 1

Sóng biển cuốn trôi đê kè trước Khu ẩm thực Phố Biển, phường Nhà Mát. Ảnh: M.NGỌC

Theo ông Lê Thanh Tòng, Trưởng phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy sản (Sở TN&MT tỉnh Bạc Liêu), thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh xảy ra hiện tượng nước biển dâng cao bất thường, các cơn mưa trái mùa cũng thường xuất hiện với lượng mưa khá lớn. Ông Tòng lý giải đó là hậu quả của biến đổi khí hậu, bởi từ trước đến nay các hiện tượng nêu trên chưa từng xảy ra. Cũng theo ông Tòng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, vừa quyết định phê duyệt kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, Sở TN&MT đang khẩn trương triển khai nhiều kế hoạch để chủ động ứng phó nước biển dâng.

Trước tình hình xói lở ngày càng nghiêm trọng của đê kè Khu du lịch Nhà Mát, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã có tờ trình đề nghị Chính phủ cấp vốn đầu tư xây dựng cấp bách công trình kè chống sạt lở khu vực cửa biển Nhà Mát, kinh phí dự kiến 50 tỉ đồng. Theo UBND tỉnh, đây là công trình phòng chống thiên tai cấp bách, cần sớm được xây dựng. Được biết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cũng đã có công văn kiến nghị Thủ tướng sớm có ý kiến về việc này.

MINH NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm