Ở trong nhà bị đá xé mái, rơi dập phổi

Chiều 22-10, chúng tôi đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, nơi ông Phạm Văn Bông (51 tuổi, ngụ ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang nằm điều trị trong tình trạng bị dập phổi, gãy xương đòn.

Trước đó, vào trưa ngày 21-10, trong lúc nổ mìn khai thác đá tại mỏ đá của HTX An Phát đóng trên địa bàn, một viên đá đã xé mái tôn nhà, rơi trúng ngực Bông khiến ông bị thương nặng.

Ông Bông đang điều trị tại bệnh viện 

Theo bà Hoàng Thị Hồng, vợ ông Bông, khoảng 11 giờ 30, khi nghe tiếng còi hú báo sắp nổ mìn, bà gọi con trai vừa đi học về ra đóng cửa trước nhà, còn ông Bông ra đóng cửa đằng sau nhà. Thế nhưng khi ông vừa cầm cánh cửa để khép lại,  một viên đá đã xé mái tôn lao xuống trúng vào ngực ông.

Ông Bông ngất xỉu, lăn từ trên cửa nhà xuống đất, máu từ mũi và ngực chảy ra ướt đẫm, mặt mày tím tái. Ông được chở đi cấp cứu bằng xe của HTX An Phát.

Tại hiện trường mái tôn nhà ông Bông bị đá xé thủng một lỗ lớn, kích thước 20x30cm, hòn đá rơi trúng ông nặng khoảng 2,5 kg vẫn còn nằm trước sân.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm