Ông Bùi Tá Hoàng Vũ về làm Giám đốc Sở Công thương

Trưa 12-8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì buổi trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ ở các đơn vị chủ chốt trên địa bàn TP.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao quyết định cho ông Bùi Tá Hoàng Vũ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Theo đó, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công thương TP.HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Trước đó, ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công thương đã được điều động về làm Bí thư Quận ủy quận 3.
Năm nay 46 tuổi, ông Bùi Tá Hoàng Vũ (quê ở Quảng Ngãi) có trình độ là thạc sĩ Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi nhận nhiệm vụ mới, ông Vũ từng làm Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 8.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết bản thân sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất cùng tập thể Sở Công thương hoàn thành nhiệm vụ.
Đánh giá cao ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng ông Vũ là cán bộ có quá trình trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo bài bản, từng học chuyên ngành quản trị kinh doanh của Đại học kinh tế, có bằng thạc sĩ Kinh tế.
Trong quá trình công tác làm chủ tịch UBND quận 8 và giám đốc Sở Du lịch, ông Vũ có nhiều nỗ lực sáng kiến để đáp ứng yêu cầu phát triển của TP.
Từ đó, ông Phong mong muốn ông Vũ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ. Bởi theo ông, ngành công thương là ngành chiếm vị trí quan trọng trong cơ cấu phát triển của TP. Nhìn vào cơ cấu tổng sản phẩm của TP.HCM thì ngành công thương đóng góp rất lớn.
Với vai trò mới, ông Phong cũng mong muốn ông Vũ sẽ cùng tập thể Sở Công thương tham mưu cho UBND TP nhiều chính sách, đặc biệt trong điều kiện TP đang triển khai thực hiện các hiệp định thương mại với nhiều nước trên thế giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm tặng hoa chúc mừng bà Huỳnh Thị Thanh Hiền. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND TP.HCM cũng đã trao quyết định cán bộ cho hai người khác.

Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền, Phó Giám đốc Sở Tài Chính TP được điều động giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng UBND TP. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.
Năm nay 47 tuổi, bà Huỳnh Thị Thanh Hiền (quê ở Hóc Môn, TP.HCM) có trình độ là thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Kinh tế, cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh nhận quyết định điều động về Văn phòng Thành ủy TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức được điều động về công tác tại Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Ông Minh vừa được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động, bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM.

Ông Minh năm nay 54 tuổi, có trình độ chuyên môn là thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Khoa học lịch sử, cử nhân Hành chính, cử nhân Chính trị. Trình độ chính trị là cao cấp Lý luận chính trị.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chúc mừng các nhân sự vừa được bổ nhiệm. Ông kỳ vọng các cá nhân sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ trên cương vị mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm