Ông Cao Đức Phát chính thức không còn là bộ trưởng NN&PTNT

Sáng 28-7, QH đã công bố kết quả phiếu phê chuẩn 26 thành viên Chính phủ theo tờ trình của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Theo đó, Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV (2016-2021) gồm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm phó thủ tướng, 21 bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

26/27 thành viên Chính phủ vừa được bầu và phê chuẩn đã được kiện toàn trước đó tại kỳ họp thứ 11 QH khóa XIII (tháng 4-2016). Duy nhất một vị trí thay đổi, đó là vị trí bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Cụ thể, thứ trưởng của bộ này - ông Nguyễn Xuân Cường được giới thiệu và phê chuẩn vào vị trí bộ trưởng.

Như vậy, ông Cao Đức Phát chính thức không còn là bộ trưởng Bộ NN&PTNT sau 11 năm ở vị trí này.

Ông Cao Đức Phát sinh năm 1956, quê quán Nam Định. Từ tháng 2-2005, ông Cao Đức Phát là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, thuộc Chính phủ nhiệm kỳ 2002-2007.

Liên tiếp trong hai nhiệm kỳ Chính phủ 2007-2011 và 2011-2016, ông Cao Đức Phát tiếp tục đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào tháng 1-2016, ông Cao Đức Phát tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm