Ông chủ Tân Hoàng Phát bị đề nghị 13 năm tù

Ông chủ Tân Hoàng Phát bị đề nghị 13 năm tù ảnh 1
Phan Cao Trí tại tòa sáng nay. Ảnh: Vũ Mai.
Theo VKS, Tân Hoàng Phát là một doanh nghiệp kinh doanh trá hình nhằm tổ chức chiếm đoạt tài sản của những cô gái nhẹ dạ cả tin. Chỉ vì muốn có nhiều tiền, vợ chồng Phan Cao Trí đã không từ thủ đoạn nào để khống chế, đe dọa, đánh đập những nhân viên massage... Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các nhân viên, Trí và cấp dưới buộc họ phải tuân theo những quy định vô lý tự đặt ra. Theo đó, các nhân viên phải làm việc từ 9h hôm trước đến rạng sáng hôm sau. Khi hết giờ làm việc, họ được “hộ tống” về nhà của vợ chồng Trí (đối diện công ty Tân Hoàng Phát), bên ngoài luôn có khoảng 10 bảo vệ canh giữ đề phòng nhân viên bỏ trốn. Nếu bị khách phàn nàn phục vụ không tốt, Trí và Phan Việt Hậu, Phan Quốc Cường sẽ đánh đập và không cho đi làm, bắt phải dọn dẹp vệ sinh…  Cũng theo cơ quan công tố, với quyết tâm thực hiện tội phạm, băng nhóm này đã khiến những nhân viên massage phải sống trong cái "vòng kim cô" với tâm trạng khiếp hãi. Cách duy nhất để họ thoát khỏi đó là phải bỏ trốn hoặc nộp tiền cho vợ chồng Trí. Tuy nhiên, những trường hợp nhân viên bỏ trốn bị bắt lại đã bị lực lượng bảo vệ dùng ôtô, mã tấu truy bắt lại và "xử" rất nặng tay. Điều đó đã tạo nên sự hoang mang, lo sợ tột độ cho các nhân viên massage. "Dù tại tòa các bị cáo đồng loạt phản cung, chối tội nhưng căn cứ vào những chứng cứ trong hồ sơ vụ án như: lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của 60 nhân viên bị bắt giữ và 28 người tố cáo... đã đủ cơ sở khằng định Trí và đồng bọn đã phạm tội như cáo trạng truy tố", vị công tố nhấn mạnh.
Ông chủ Tân Hoàng Phát bị đề nghị 13 năm tù ảnh 2
Các bị cáo nghe đề nghị của VKS. Ảnh: Vũ Mai.

Theo đó, VKS kết luận Trí và đồng bọn đã thực hiện tội phạm trong suốt một thời gian dài, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do dân chủ của 71 bị hại, tổ chức bắt giữ người trái pháp luật với 66 nhân viên khác... Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, có tổ chức, gây án với nhiều người, chiếm đoạt số tiền lớn. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX xử phạt Trí mức án 11- 13 năm tù; Hậu 10-12 năm tù; Cường 7-9 năm tù cùng về tội "bắt giữ người trái pháp luật” và “cưỡng đoạt tài sản”. Riêng Yến và các bị cáo còn lại bị đề nghị 3-5 năm tù cũng về các tội trên.
Theo Vũ Mai (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm