Ông Lê Đức Vinh tái cử chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ngày 14-6, HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 họp kỳ thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được 100% đại biểu HĐND tỉnh bầu làm chủ tịch HĐND tỉnh. Tân chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa năm nay 52 tuổi, quê xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), có trình độ cử nhân luật, cử nhân chính trị. Hai phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới là ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; ông Phan Thông, ủy viên thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh 2011-2016.

Ông Lê Đức Vinh tái cử chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ảnh 1
Ông Lê Đức Vinh tái cử chức chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Kỳ họp công bố kết quả bỏ phiếu cho biết 100% đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng đã bầu ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 làm chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới. Tân chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa năm nay 51 tuổi, quê xã Diên An, Diên Khánh (Khánh Hòa), có trình độ tiến sĩ kỹ thuật xây dựng. Ông Vinh được bầu làm chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa từ cuối tháng 10-2015. Trước đó, ông Vinh từng giữ các chức phó chủ tịch UBND tỉnh, chủ tịch UBND TP Nha Trang, giám đốc Sở Xây dựng.

Cũng tại kỳ họp trên, bốn phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016- 2021 đều tái cử chức phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ mới, gồm các ông Trần Sơn Hải, Nguyễn Đắc Tài, Đào Công Thiên, Nguyễn Duy Bắc. Kỳ họp cũng đã bầu các trưởng, phó các ban HĐND tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh, 24 hội thẩm nhân dân TAND tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm