Ông Tăng Hữu Phong làm Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

Sáng 26-7, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ trao quyết định cán bộ.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Ma Xuân Việt đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp nhận và bổ nhiệm ông Tăng Hữu Phong, Trưởng ban Ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Thời gian giữ nhiệm vụ 5 năm.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao quyết định cho ông Tăng Hữu Phong. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Ông Tăng Hữu Phong năm nay 49 tuổi, quê ở tỉnh Bình Định. Ông có trình độ chuyên môn là thạc sĩ Sử học, cử nhân Chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Tăng Hữu Phong từng giữ các chức vụ: Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM; Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM; Phó Tổng Biên tập, Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Phú; Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP khoá IX nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận và đánh giá cao quá trình công tác của ông Tăng Hữu Phong. Ông Phong có kinh nghiệm và trưởng thành từ cơ sở, từng trải qua môi trường báo chí.

Theo ông Khuê, Báo Sài Gòn Giải Phóng là cơ quan ngôn luận có bề dày cùng với sự phát triển của Đảng bộ TP.HCM và thương hiệu của báo đã được khẳng định. Vì vậy, ông Khuê mong muốn ông Tăng Hữu Phong cùng tập thể Báo Sài Gòn Giải Phóng phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vươn lên trước những thử thách mới trong bối cảnh công nghệ hiện nay.

Ông Khuê cũng mong muốn ông Tăng Hữu Phong phát huy năng lực của người làm báo, tư duy chính trị qua môi trường đào tạo để cùng tập thể, tổ chức Đảng, Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ của người làm báo; tiếp tục làm cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, với cán bộ, đảng viên. Từ đó, đưa nghị quyết của Đảng, đường lối chính sách đi vào cuộc sống…

Bên cạnh đó, cần quan tâm tăng cường tuyên truyền trong nhân dân về công tác phòng chống dịch COVID-19; tiếp tục tạo điều kiện cho phóng viên, biên tập viên của Báo Sài Gòn Giải phóng hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi công tác phòng chống dịch của TP.HCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tăng Hữu Phong bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông Tăng Hữu Phong hứa sẽ cố gắng, nỗ lực và xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy; xứng đáng với truyền thống của Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Trong thời gian tới, ông mong muốn sẽ cùng Đảng ủy Báo Sài Gòn Giải Phóng tiếp tục nỗ lực để tờ báo ngày càng phát triển hơn nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm