Ông Trần Văn Khuyên tái đắc cử Bí thư Huyện ủy huyện Hóc Môn

Trưa 28-8, đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020–2025 đã bế mạc.
Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn gồm 41 người.

Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hóc Môn nhiệm kỳ 2020–2025. Ảnh: Web Thành ủy TP.HCM

Tại kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành khóa XII, các đại biểu đã bầu ra Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư, Phó Bí thư; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Ông Trần Văn Khuyên, Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Hóc Môn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đại hội, các đại biểu cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI gồm tám đại biểu chính thức và một đại biểu dự bị.
Các đại biểu đã biểu đã quyết thông qua Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hóc Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo đó, Đảng bộ huyện Hóc Môn sẽ thực hiện mục tiêu tổng quát là: “Phát huy truyền thống cách mạng quê hương Hóc Môn anh hùng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Các cán bộ phải đoàn kết, trách nhiệm, nêu gương và không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, định hướng xây dựng huyện Hóc Môn trở thành quận.
Đại hội cũng đã thông qua 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp”. Huyện cũng phấn đấu đến năm 2025, tỉ trọng ngành thương mại - dịch vụ chiếm trên 50%; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10%/năm trở lên; đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước đạt trên 2.000 tỉ đồng...
Về công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm có 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 98% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Hàng năm, Đảng bộ huyện phát triển từ 200 đảng viên trở lên.
Trong nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ huyện Hóc Môn tập trung thực hiện bốn chương trình, đề án trọng điểm. Cụ thể là chương trình cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; Đề án xây dựng huyện Hóc Môn đạt hệ thống các tiêu chí để trở thành quận; Đề án xây dựng ngõ, xóm, xanh, sạch, đẹp, an toàn và Đề án phát triển du lịch huyện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ông Trần Văn Khuyên năm nay 53 tuổi, quê ở xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Ông có trình độ là tiến sĩ triết học, thạc sĩ phương pháp giáo dục chính trị, cử nhân giáo dục chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Ông được Ban Thường vụ Thành ủy điều động làm Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020 hôm 27-7.

Trước đó, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm