Phạm tội côn đồ, lãnh án nặng

Tòa buộc hai bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 58 triệu đồng cho người bị hại.

Theo hồ sơ, Khải nghe tin hai bạn mình đánh Phan Thanh Tiền nên gọi điện thoại cho Tiền để hòa giải đôi bên. Một người bạn của Tiền nghe điện thoại đã gây gổ, chửi Khải. Tưởng Tiền chửi mình, Khải đã rủ Thảo chém trả thù. Gặp được Tiền, cả hai đã ra tay chém nạn nhân bị thương tật 31%.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ. Các bị cáo hành động có tổ chức, phân công nhau khi gây án. Khải lên kế hoạch, chuẩn bị công cụ phương tiện, cũng là người thực hiện chính. Thảo là đồng phạm giúp sức tích cực. Vì vậy, tòa tuyên phạt nghiêm để răn đe, giáo dục.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm