QUẢNG NAM:

Phát hiện 164 phách gỗ Pơ mu gần cửa khẩu Nam Giang

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Hà Kế Xuyên, Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, cho biết cơ quan chức năng huyện vừa phát hiện một bãi tập kết gỗ pơ mu với khối lượng hơn 7 m3 được tập kết gần khu làm việc  của Ban kinh tế cửa khẩu Nam Giang.

Theo đó, số lượng gỗ trên cách khu kinh tế chừng 35 m, cách Trạm cửa khẩu  Đắc Ốc hơn 100 m. |Điều đáng nói là số gỗ này được cho là có đặc điểm giống với lượng gỗ pơ mu được cơ quan chức năng phát hiện trước đó.

Lực lượng chức năng liên tục phát hiện gỗ pơ mu bị chặt phá tại Quảng Nam. Ảnh: HT.

Lực lượng chức năng liên tục phát hiện gỗ pơ mu bị chặt phá tại Quảng Nam. Ảnh: HT

Trước đó, ngày 4-8, nhận được tin báo của Tổ bảo vệ rừng thôn Công Tà Rơn (xã La Dêê, huyện Nam Giang), Đồn Công an Chà Val cùng với Trạm kiểm lâm Chà Val tiến hành kiểm tra thì phát hiện bãi gỗ nói trên với 164 phách gỗ đã được cưa xẻ.

Như vậy tính đến nay, cơ quan điều tra đã tạm giữ hơn 600 phách gỗ pơ mu, với tổng khối lượng hơn 50 m3.

Trước đó, phía cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án phá rừng pơ mu để tiến hành điều tra. Liên quan đến vụ việc, Tổng cục Hải quan đã đình chỉ công tác đối với ông Lê Trung Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Nam Giang.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm