Bình Định:

Phát hiện một cá thể voọc chà vá đặc biệt quý hiếm

Đây là loài linh trưởng đặc biệt quý hiếm, xếp ở nhóm IB trong Sách Đỏ Việt Nam, có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo vệ. Hiện cá thể này đang được tạm nuôi giữ tại gia đình ông Nguyễn Ngọc Quang (74 tuổi, ngụ thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân).        

Con voọc chà vá chân đen vừa phát hiện tại Bình Định. Ảnh: N.O

Trước đó, trưa 5-7, ông Quang phát hiện con vật trên tại vườn ông và nhờ nhiều người vây bắt.

Theo ông Lộc, Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân đã liên hệ với ông Quang để tiếp nhận, chăm sóc cá thể voọc, tuy nhiên, gia đình ông Quang nói sẽ chuyển giao trực tiếp con Voọc cho Khu bảo tồn thiên nhiên thuộc Vườn Quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng).

Trong khi đó, gia đình ông Quang cho biết đã báo chính quyền địa phương và Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân để chuyển giao con voọc chà vá nhưng do chưa hoàn tất thủ tục nên chưa thể chuyển giao.

T.LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm