Phát hiện vết dầu loang khoảng 100 m2 ở khu vực Su-30MK2 gặp nạn

Vết dầu loang này vừa được phát hiện, rộng khoảng 100 m2 ở khu vực Su-30MK2 bị mất liên lạc lúc 7 giờ 20 ngày 14-6, trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực Đảo Mắt, cách đông bắc bờ biển Nghệ An khoảng 40 km. Thiết bị dò tìm hộp đen cũng đã được cơ quan chức năng đưa đến khu vực có vết dầu loang để tìm hộp đen chiếc Su-30MK2.

Phát hiện vết dầu loang khoảng 100 m2 ở khu vực Su-30MK2 gặp nạn ảnh 1
Họp xác định vị trí để tìm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2.

Sáng sớm nay, tại Sở Chỉ huy phía trước (Bộ Tư lệnh Quân khu 4) và Ban chỉ đạo tìm kiếm, cứu nạn của tỉnh Nghệ An (cùng đặt tại Trung tâm điều dưỡng chính sách Quân khu 4, đóng tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã họp, trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động, khẩn trương, tiếp tục tìm kiếm Thượng tá phi công Khải và chiếc Su-30MK2.

Cơ quan chức năng cũng đang huy động cao nhất các lực lượng tham gia tìm kiếm với phương châm “chủ động, khẩn trương, tích cực, khoa học”. Đồng thời, mở rộng khu vực tìm kiếm ra phía Đông và xuống phía Nam.

Phát hiện vết dầu loang khoảng 100 m2 ở khu vực Su-30MK2 gặp nạn ảnh 2
Tàu ngư dân và tàu cảnh sát biển đang tìm kiếm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT và các địa phương ven biển từ Nam Định đến Quảng Bình tham gia tìm kiếm, cứu nạn.

Quân chủng Phòng không không quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, Quân khu 4 và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng đã huy động gần 180 tàu biển, hàng chục máy bay (với hơn 2.500 người) đoạt động tìm kiếm Thượng tá phi công Khải và chiếc Su-30MK2 và cả khu vực CASA 212 bị nạn khi tìm kiếm, cứu nạn Thượng tá Khải và máy bay Su-30MK2.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm