Phó giám đốc lừa đảo, lãnh 14 năm tù

HĐXX nhận định bị cáo chiếm đoạt tài sản của nhiều người có giá trị lớn nên cần xử nghiêm.

Theo hồ sơ, Công ty Sáng tạo Việt do Bùi Ngọc Phương Hiếu làm giám đốc. Mặc dù công ty không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng Hiếu vẫn ký hợp đồng với đại diện Công ty Luật Parish Patience Immigration (viết tắt PPI) làm đại lý độc quyền của PPI tại Việt Nam trong lĩnh vực xin cấp visa định cư và làm việc tại Úc.

Có được hợp đồng này, Hiếu đã ký hợp đồng và nhận tiền đặt cọc làm thủ tục cho 172 người. Sau đó Hiếu đã bị khởi tố, xử phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi Hiếu bị bắt, vẫn còn một số người đến liên hệ với Công ty Sáng tạo Việt để làm thủ tục xuất khẩu lao động. Với tư cách phó giám đốc, Hải nảy sinh ý định lừa đảo và đã chiếm đoạt 65.900 USD cùng 1,4 tỉ đồng của 19 người bị hại.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.