Phó kiểm lâm hy sinh khi nỗ lực chữa cháy rừng

Ông Tường năm nay 57 tuổi, là Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ. Ông bị thương và kiệt sức khi tham gia chữa cháy rừng dẫn đến bị tử vong.

Như Pháp Luật TP HCM đã đưa tin, trưa 11-9-2014 đã xảy ra vụ cháy rừng thông hàng chục năm tuổi thuộc địa bàn xóm 10, xã Đức Dũng (huyện Đức Thọ). Do thời tiết nắng nóng, lượng thực bì lớn nên lửa bùng phát dữ dội và lan cháy sang cả khu rừng thuộc xã Tân Hương (huyện Đức Thọ). 

Ông Tường cùng lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, dân quân tự vệ và người dân huyện Đức Thọ đã nỗ lực dập lửa. 

Suốt từ trưa 11-9, đến 22g đêm ông Tường lao vào dập lửa không nghỉ. Cho đến đêm, do trời tối, lửa lan nhanh nên công việc khống chế gặp khó khăn.

Rạng sáng 12-9, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, do làm việc cường độ cao, hít phải khí độc nên ông Tường bị kiệt sức và anh Hoàng Xuân Hồng (cán bộ Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ) bị thương vùng mặt, được đưa đi cấp cứu. Ông Tường được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, trong tình trạng kiệt sức, tức ngực, lên cơn sốt, huyết áp cao, có tiền sử bệnh tim mạch…Đến 7g sáng 17-9, ông Tường đã tử vong tại bệnh viện.

Theo ông Mai Đình Thành, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đức Thọ, thời gian qua, ông Tường là cán bộ kiểm lâm cần mẫn, mẫu mực, đã có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cùng các cấp, ban ngành đang làm thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ cho ông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm