Phó Thủ tướng: Phải đảm bảo an toàn cho dân vùng bão

14 giờ chiều nay (3-11), ngay sau khi xuống sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đi thẳng đến bờ biển xóm Rớ thuộc phường 6, TP Tuy Hòa (Phú Yên) thị sát, kiểm tra việc ứng phó bão số 12 tại tỉnh này. Bờ biển xóm Rớ là khu vực thường xuyên bị sạt lở nghiêm trọng do triều cường, sóng lớn tấn công.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ hai từ phải sang) thị sát, kiểm tra việc ứng phó bão số 12 tại bờ biển Phú Yên. Ảnh: TẤN LỘC

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Phú Yên báo cáo tình hình triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại trước cơn bão số 12, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh này kiểm tra, rà soát lại tất cả phương án đã và đang triển khai với mục tiêu chủ động ứng phó tốt nhất, hiệu quả nhất trước cơn bão, đảm bảo an toàn tính mạng tất cả mọi người dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ tư từ trái sang) thị sát tại bờ biển xóm Rớ. Ảnh: TẤN LỘC

“Đây là cơn bão mạnh, rất nguy hiểm, vùng ảnh hưởng rộng. Do đó, phải khẩn trương sơ tán dân ở các vùng nguy hiểm, vùng ngập sâu, bão lớn, người dân sống trong những ngôi nhà không đảm bảo an toàn. Nếu người dân không đi thì cưỡng chế, bắt buộc phải đi. Phải yêu cầu tất cả những người trên tàu thuyền phải vào bờ, cả tàu cá, hàng đi lại, tàu hàng", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tập trung bảo vệ các công trình xây dựng, trụ sở, cơ quan, bệnh viện, trường học, nhà dân một cách an toàn. Phải huy động nhiều lực lượng tham gia chằng chống nhà cửa, công trình, hạn chế tối đa thiệt hại. Chính quyền các cấp, các cơ quan, lực lượng chức năng phải chủ động xử lý mọi tình huống trong và sau bão. Phó Thủ tướng lưu ý các lực lượng phải chủ động, tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn một cách kịp thời nhất, hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo việc ứng phó bão số 12. Ảnh: TẤN LỘC

Vừa thị sát khu bờ biển xóm Rớ, Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo tỉnh Phú Yên phải tập trung tối đa cho công tác chỉ đạo ứng phó bão số 12, khẩn trương chỉ đạo chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng huy động tổng lực triển khai các phương án ứng phó một cách hiệu quả nhất.

“Mục tiêu hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng tất cả mọi người dân, bảo vệ tài sản của nhân dân, nhà nước một cách tốt nhất trước cơn bão” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngay sau chuyến thị sát, cuối giờ chiều nay, tại tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương bị ảnh hưởng bão số 12 để kiểm tra, chỉ đạo việc ứng phó.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm