Phó Thủ tướng: 'Tái định cư phải làm cuộc sống người dân tốt hơn'

Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại buổi kiểm tra tiến độ thi công tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vào sáng 15-7.

Theo ông Mai Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC, tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có chiều dài gần 140 km đi qua ba địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tổng vốn đầu tư dự án lên đến 1,6 tỉ USD. Toàn tuyến có 13 gói thầu, phụ trách xây dựng 104 cây cầu.

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, ông Anh cho biết hiện vẫn còn một số điểm (chủ yếu ở Quảng Nam) bị "tắc nghẽn". Nguyên nhân là còn  một số hộ dân chưa chấp nhận tiền đền bù. Dự kiến đến năm 2017, tuyến đường sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra tuyến cao tốc đoạn quan huyện Duy Xuyên, Quảng Nam.

Qua kiểm tra hiện trường, Phó Thủ tướng cho rằng hệ thống đường cao tốc của Việt Nam còn rất bất cập so với yêu cầu của sự phát triển.

Từ nay đến năm 2020 phải tập trung phát triển đường cao tốc với quyết tâm nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam chiều dài hơn 2.000 km. Hiện Chính phủ đang huy động các nguồn vốn và tạo cơ chế, chính sách đặc biệt để đầu tư.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giải quyết nhanh các điểm vướng về mặt bằng. Quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư phải làm sao để người dân có cuộc sống tốt hơn trước đây.

Phải đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu để cùng nhau tạo điều kiện cho tuyến đường cao tốc sớm đưa vào khai thác, vận hành. Mọi sự chậm trễ sẽ dẫn đến hiệu quả thấp, ảnh hưởng đến cả nền kinh tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm