Phú Yên sơ tán hàng ngàn người đi tránh bão

Cuối giờ chiều 27-10, trao đổi với PLO, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho hay các địa phương của tỉnh đang triển khai phương án sơ tán hàng chục ngàn người dân ở các vùng nguy hiểm, trũng thấp, ven biển đi tránh bão số 9.

Người dân TP Tuy Hòa dùng bao cát chằng chống nhà cửa tránh bão. Ảnh: TRỌNG KHÔI

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đến 18 giờ ngày 27-10, hơn 3.400 người trên 1.736 bè nuôi thủy sản ở vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu đã vào bờ tránh bão an toàn.

Tại vịnh Vũng Rô, thị xã Đông Hòa, 300 người trên các bè nuôi thủy sản cũng đã vào bờ tránh bão. Tuy nhiên, trên các bè ở Vũng Rô hiện vẫn còn 260 người chưa vào bờ.

Đồn Biên phòng Vũng Rô cùng chính quyền địa phương đang tiếp tục vận động, tổ chức đưa người vào bờ. Lực lượng chức năng sẽ cưỡng chế sơ tán đối với những trường hợp không chấp hành.

Chằng chống mái nhà để tránh bão tại TP Tuy Hòa. Ảnh: CAO MINH

Ông Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa, cho biết thêm: Toàn bộ ngư dân trên các tàu cá, du khách trên các bè kinh doanh dịch vụ đều được yêu cầu lên bờ trước 18 giờ ngày 27-10.

Chính quyền địa phương cũng triển khai phương án sơ tán dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Ngư dân  TP Tuy Hòa thuê cần cầu đưa tàu gỗ len bờ tránh bão. Ảnh: TẤN LỘC

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, các địa phương ven sông Ba chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc xả lũ trên con sông này đã lên phương án sơ tán hơn 12.000 người.

Cụ thể, huyện Sơn Hòa với 4.345 người, huyện Sông Hinh 3.584 người, huyện Phú Hòa 3.446 người, TP Tuy Hòa 1.819 người.

Từ chiều 27-10, các nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ, Krông H’Năng đã bắt đầu xả lũ với tổng lưu lượng hơn 1.000 m3/giây.

Ngư dân neo cột tàu thuyền tránh bão tại cảng cá Đông Tác, TP Tuy Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Cùng thời điểm, huyện Tuy An đã chuẩn bị phương án sơ tán hơn 5.300 người đi tránh bão. Tại huyện miền núi Đồng Xuân cũng chuẩn bị sơ tán hơn 1.100 người.

Chiều 27-10, nhiều ngư dân tiếp tục neo buộc tàu thuyền để tránh bão số 9 tại cảng cá Đông Tác, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa.

Cảng cá này vừa được đầu tư xây dựng hệ thống cầu cảng, khu neo đậu nên nhiều tàu thuyền đánh cá của ngư dân TP Tuy Hòa tập trung tại đây để tránh bão.

Ngư dân TP Tuy Hòa neo buộc tàu thuyền tránh bão. Ảnh: TẤN LỘC

Ông Hà Viên, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Phú Yên, thông tin: Hiện có hơn 190 tàu cá đã vào vị trí neo đậu an toàn ở khu vực cảng cá Đông Tác. Tại các cảng cá khác và các khu neo đậu tránh trú bão trên địa bàn Phú Yên cũng có hàng ngàn tàu cá vào neo đậu tránh, trú bão.

“Ban Quản lý cảng cá Phú Yên cử người phối hợp với bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá vào các khu neo đậu, sắp xếp, neo đậu tàu thuyền, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tại nơi tránh trú” - ông Viên nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm