Phường cho thay gỗ bằng sắt sửa nhà hỏng do bão

Chiều 15-11, UBND phường Phương Sài, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã mời gia đình ông Nguyễn Khoái (74 tuổi, ngụ 69 Yersin, TP Nha Trang) cùng đại diện chùa Thiên Hòa (chủ đầu tư Trường Mầm non Kiều Đàm) thông báo việc cải tạo, sửa chữa căn nhà của ông Khoái bị hư hỏng do bão số 12.

Từ ngày 16-11, gia đình ông Khoái được tiếp tục sửa nhà bị hỏng do bão. Ảnh: TẤN LỘC

Cán bộ phường Phương Sài thông báo ý kiến của ông Lê Huy Toàn, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, đồng ý cho gia đình ông Nguyễn Khoái được cải tạo, sửa chữa căn nhà 69 Yersin trên diện tích cũ, kết cấu được thay đổi từ vật liệu gỗ sang sử dụng vật liệu sắt. UBND TP Nha Trang giao UBND phường Phương Sài hướng dẫn gia đình ông Khoái thực hiện.

Từ chỉ đạo của UBND TP Nha Trang, UBND phường Phương Sài đồng ý cho gia đình ông Khoái sửa chữa nhà với thay đổi kết cấu như trên, được gia cố các bức tường gạch ở tầng trệt, lợp mái tôn, ngăn vách bằng gỗ ván, không xây mới. Gia đình ông Khoái được sửa nhà trở lại từ ngày 16-11.

Ông Khoái cam kết: Khi có quyết định giải quyết có hiệu lực của cơ quan thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai hoặc có kết quả thương lượng, hòa giải thành giữa gia đình ông với chủ đầu tư dự án Trường Mầm non Kiều Đàm, gia đình ông tự nguyện tháo dỡ, không yêu cầu bồi thường giá trị vật liệu dựng nhà tạm nêu trên.

Tại buổi làm việc trên, đại diện chùa Thiên Hòa không có ý kiến khác với kết luận giải quyết của UBND TP Nha Trang.

Cán bộ phường Phương Sài giải thích thêm: Nội dung tranh chấp giải quyết đất đai giữa chủ đầu tư dự án Trường Mầm non Kiều Đàm và gia đình ông Khoái không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường. Đại diện UBND phường cũng cho rằng việc phường ra quyết định đình chỉ thi công sửa nhà của ông Khoái không liên quan đến việc thực hiện dự án.

Riêng việc phường đang “tạm giữ tang vật” gồm máy cắt sắt, máy khoan, thùng đồ nghề, dây hàn điện, UBND phường chờ ý kiến UBND TP Nha Trang mới giải quyết.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, cơn bão số 12 đã phá tan phần lớn mái của ngôi nhà, đánh vỡ các bức tường ván, đồ đạc nên gia đình ông Nguyễn Khoái với ba hộ, 16 người không còn nơi ở. Do không mua được vật liệu gỗ vì TP Nha Trang có quá nhiều nhà bị hư hỏng, nếu sử dụng lại gỗ cũ thì không an toàn nên gia đình ông mua sắt hộp làm trụ, khung để lợp lại mái tôn trong phần tường nhà còn lại làm nơi tạm trú.

Ngày 9-11, UBND phường Phương Sài lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu đình chỉ thi công với lý do “xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị”.

Ngày 10-11, chủ tịch UBND phường ra hai quyết định “đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị” đối với nhà 69 Yersin, với lý do cho rằng ông Khoái “tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng”.

Quyết định cũng nêu: Quá thời hạn ba ngày, kể cả ngày nghỉ, kể từ ngày ban hành quyết định, nếu chủ đầu tư không tự phá dỡ bộ phận công trình, công trình vi phạm thì bị cưỡng chế phá dỡ.

Hôm sau, phường cho lực lượng đến thu giữ nhiều vật dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm