Quân khu 7 đưa 5 xe đặc chủng xịt khử khuẩn ở quận 12

Khoảng 12 giờ trưa ngày 2-6, Binh chủng hóa học - Bộ Quốc phòng triển khai công tác phun khử khuẩn, tiêu độc trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, TP.HCM. Ảnh: NT

Năm xe đặc chủng với 20 cán bộ chiến sĩ bắt đầu xuất phát phun xịt, khử khuẩn trên quãng đường khoảng 20km nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12. Ảnh: NT

Theo Đại tá Từ Minh Sơn, Trưởng phòng hoá học Quân khu 7, do nhiều tuyến đường hẹp và phải phun xịt trong các tuyến hẻm nên đã huy động xe đặc chủng cỡ nhỏ. Ảnh NT

Các tuyến đường được phun xịt hóa chất khử khuẩn gồm: Thạnh Lộc 13,15, đường số 19, quốc lộ 1A và 5 khu vực ở phường Thạnh Lộc, quận 12. Ảnh: NT

Hóa chất được sử dụng để phun xịt, khử khuẩn là Cloramin B được pha với nước theo tỉ lệ 0.5%, không gây hại cho người và vật nuôi nếu dính phải. Ảnh: NT

Để dẫn đường, lực lượng CSGT gồm bốn cán bộ chiến sĩ chạy phía trước để đảm bảo xe phun xịt hóa chất di chuyển thuận lợi, đúng lộ trình. Ảnh: NT

Theo đại tá Sơn, hóa chất liên tục được bổ sung, pha chế ngay trước khi phun để đảm bảo hoạt tính khử trùng ở những nơi có nguy cơ cao. Ảnh: NT

Trong quá trình các phương tiện di chuyển phun xịt, khử khuẩn xe cộ lưu thông bình thường. Ảnh: NT

Theo lãnh đạo UBND phường Thạnh Lộc, địa bàn có hơn 12.000 hộ dân, với hơn 62.000 nhân khẩu. Việc phun xịt, khử khuẩn trên diện rộng sẽ đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: NT

Đến nay, phường Thạnh Lộc ghi nhận bảy ca nhiễm liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng và đã thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 từ 0h ngày 31-5. Ảnh: NT

Hôm 1-6, 15 xe đặc chủng cùng 70 chiến sĩ Quân khu 7 đã phun 2 tấn hoá chất khử khuẩn trên tại 12 khu vực ở quận Gò Vấp. Ảnh: NT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm