Quảng Nam: Đề nghị hỗ trợ kinh phí di dời khẩn cấp 358 hộ dân

Đây là các hộ sống ở các khu vực sạt lở ven sông, suối, nơi trũng thấp rất nguy hiểm khi mùa mưa lũ về.

Được biết, trước tình trạng thường xuyên xảy ra bão lũ gây thiệt hại rất lớn về tài sản và tính mạng của người dân, tỉnh đã chỉ đạo tiếp tục lập dự án Quy hoạch sắp xếp dân cư giai đoạn 2011-2015. Kế hoạch là phải di dời 5.706 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai uy hiếp với tổng kinh phí hơn 327 tỉ đồng. Hiện Quảng Nam đã di dời được 2.497 hộ ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, trong đó năm 2011 đã di dời được 298 hộ.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm