Quảng Ngãi: 6 người chết, mất tích do mưa lũ

Hầu hết các điểm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở các huyện Nghĩa Hành, Mộ Đức, Tư Nghĩa, Đức Phổ đều bị ngập; hàng ngàn ha hoa màu, công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng hoặc bị nước cuốn trôi. Tổng giá trị thiệt hại ước tính gần 310 tỉ đồng.

Video: Luận Ngữ

Ông Võ Lợi ở thôn An Điềm 1, xã Bình Chương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) được Công an huyện hỗ trợ mì tôm và nước đóng chai . Ảnh VÕ QUÝ

Tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị trung ương hỗ trợ ngay 1.500 tấn gạo để cứu trợ cho dân vùng lũ, lúa giống và thuốc sát trùng, vệ sinh cho dân vùng lũ; hỗ trợ 200 chiếc thuyền máy, hỗ trợ ngay cho Quảng Ngãi 300 tỉ đồng để khắc phục công trình thiết yếu.

* Chiều 6-11, phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Võ Quang cho biết, lúc 5 giờ sáng nay do dòng chảy thay đổi tại cửa Đại nối liền xã Nghĩa An và xã Tịnh Khê gây nạn sạt lở bờ biển trên chiều dài 300 m.

Cho đến trưa cùng ngày sóng biển đã nhấn chìm 4 nhà dân gây xói lở trôi ra biển khoảng 3 ha rừng dương phòng hộ và 20 m đường cống thoát nước tại tuyến đường bờ Đông sông Kinh, thuộc địa bàn xã Tịnh Khê. Chính quyền TP Quảng Ngãi đã tiến hành di dời dân trong khu vực đến nơi an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm