Quảng Ngãi: Công nhận di tích cấp tỉnh điểm cập tàu không số

Cụ thể là điểm cập tàu không số (C41) tại vùng biển An Thổ, xã Phổ An và điểm (C43B) tại biển Quy Thiện, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ.

Trên cơ sở này, ngành chức năng và huyện Đức Phổ tiến hành cắm mốc giới, lên kế hoạch xây dựng và bảo vệ di tích.

Được biết những năm 1967, 1968, vùng biển An Thổ được chọn là điểm cập tàu không số để tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc chuyển vào chiến trường Quảng Ngãi. 

Đầu năm 1968, chiếc tàu không số mang mật danh 43 do thuyền trưởng Nguyễn Đắc Thắng và chính trị viên Trần Ngọc Tuấn chỉ huy được lệnh cập vào vùng biển này nhưng rồi bị hải thuyền của địch phát hiện.

Một trận chiến trên biển đã diễn ra. Sau đó chiếc tàu không số mang mật danh 43 chạy vào phía nam cập bến Quy Thiện, xã Phổ Hiệp rồi được bà con che chở đưa lên Bệnh xá Đặng Thùy Trâm ở xã Ba Khâm, huyện miền núi Ba Tơ cứu chữa rồi đưa ra miền Bắc mà báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài “Người Đức Phổ với tàu không số”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm