Quảng Ngãi gấp rút sửa xong cầu, đường trước tết

Ngày 29-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho biết: “Để đáp ứng việc đi lại của dân trong tết Đinh Dậu, tỉnh quyết định trích 3 tỉ đồng cho Sở GTVT tu sửa những con đường huyết mạch bị hư hỏng sau lũ. Nếu Sở GTVT làm chậm không đáp ứng được yêu cầu thì giám đốc Sở GTVT phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”. 

UBND tỉnh cũng trích 5 tỉ đồng cho Công ty Khai thác công trình thủy lợi tu sửa kênh mương đáp ứng cho sản xuất đông xuân 2016-2017.  

Khắc phục sạt lở trên đường Long Môn - Làng Ren, huyện Minh Long.

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ đề nghị Chính phủ cho phép trích 10% kinh phí dự phòng chi xây dựng cơ bản và kinh phí tiết kiệm chi của tỉnh trong năm 2016 cùng các khoản kinh phí hỗ trợ của trung ương để sớm khắc phục hậu quả lũ lụt của tỉnh.

Được biết trong các đợt mưa lũ từ ngày 30-11 đến 18-12, ở Quảng Ngãi làm tổng thiệt hại trên các lĩnh vực khoảng 470 tỉ đồng.

Trong đó, lĩnh vực giao thông bị thiệt hại 250 tỉ đồng và thủy lợi thiệt hại khoảng 135 tỉ đồng. Hiện nay, nhiều tuyến đường trên các huyện miền núi việc đi lại vẫn hết sức khó khăn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm