Quảng Ninh: Dốc Đèo Bụt tiếp tục ngập, giao thông tê liệt

Đây là trận ngập thứ hai xảy ra kể từ đầu mùa mưa đến nay. Hiện lực lượng CSGT thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2, (PC67, Công an tỉnh Quảng Ninh) đã bố trí lực lượng túc trực trên toàn tuyến để điều tiết các phương tiện giao thông đi qua đoạn ngập úng.

Máy bơm nước liên tục hoạt động giải cứu tình trạng ngập lụt cục bộ ở đây

Đến trưa 4-8, nước vẫn dồn về khu vực chân dốc đèo Bụt, trước cổng khu An Lạc Viên. QL18A bị chia cắt cục bộ. Tại một số vị trí nước đã dâng cao từ 1,5-2 m.  

Để đảm bảo an toàn, lực lượng CSGT đã cấm các phương tiện xe máy và ô tô bốn chỗ hướng Cẩm Phả - Hạ Long di chuyển qua vị trí này.

Đoạn ngập sâu nhất, nước dâng cao cả mét

Ông Phạm Văn Kính,  Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả cho biết đây là khu vực thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi mưa lớn kéo dài. Có điểm ngập sâu 30-50 cm.

Nguyên nhân, theo ông Kính, kể từ khi làm đường BOT, đoạn đường này bị ảnh hưởng vì cống rãnh hẹp nên đường thoát nước ra biển chậm. Về lâu dài thì phải mở rộng mương thoát nước.

Trước đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trận mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 20 đến sáng 21-7 đã khiến QL18A đoạn nối giữa TP Hạ Long và TP Cẩm Phả ngập lụt cục bộ, giao thông bị chia cắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm