Quen nhầm “yêu râu xanh”, mất đời con gái

Tòa còn buộc Anh bồi thường cho nạn nhân 60 triệu đồng. Theo tòa, bị cáo không thành khẩn, có thái độ quanh co, chối tội nhưng do phạm tội khi còn ở tuổi vị thành niên nên tòa chỉ phạt như trên.

Sau một thời gian quen biết, nhắn tin qua lại, sáng 18-8-2013, Anh chạy xe máy đến nhà trọ của chị HTTH ở phường An Lạc chơi. Tại đây, Anh đòi hôn nhưng chị H. không đồng ý, đẩy Anh ra. Dục vọng nổi lên, Anh dùng sức mạnh xâm hại chị H. Dù cố hết sức chống cự nhưng vì sức khỏe kém (bị bệnh suyễn) nên nạn nhân đã bị Anh hại đời con gái.

MAI THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm