Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm với 11 loại phiếu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội sáng 15-11 - Ảnh: Việt Dũng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội sáng 15-11 - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu tín nhiệm sáng 15-11 - Ảnh: Việt Dũng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu tín nhiệm sáng 15-11 - Ảnh: Việt Dũng
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang bỏ phiếu - Ảnh: Việt Dũng
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đang bỏ phiếu - Ảnh: Việt Dũng
Bỏ phiếu tín nhiệm sáng 15-11 - Ảnh: Việt Dũng
Bỏ phiếu tín nhiệm sáng 15-11 - Ảnh: Việt Dũng

Sáng nay 15-11, Quốc hội tiến hành các công việc liên quan lấy phiếu tín nhiệm. Theo chương trình, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm. 

Tiếp đó, Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu với 29 thành viên do ông Huỳnh Văn Tý (Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận) làm Trưởng Ban kiểm phiếu.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Huỳnh Văn Tý hứa sẽ làm việc cẩn trọng, nghiêm túc, công tâm, khách quan và chính xác, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ được Quốc hội giao.

Báo cáo một số vấn đề liên quan, ông Huỳnh Văn Tý cho biết phiếu tín nhiệm gồm có 11 loại theo từng chức vụ do Quốc hội bầu và phê chuẩn, trên từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ và ba mức độ tín nhiệm bao gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

11 loại phiếu bao gồm: (1) Phiếu Chủ tịch nước; (2) Phiếu Phó Chủ tịch nước; (3) Phiếu Chủ tịch Quốc hội; (4) Phiếu các Phó Chủ tịch Quốc hội; (5) Phiếu các ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội; (6) Phiếu Thủ tướng Chính phủ; (7) Phiếu các Phó Thủ tướng Chính phủ; (8) Phiếu Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; (9) Phiếu Chánh án TAND tối cao; (10) Phiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (11) Phiếu Tổng kiểm toán Nhà nước.

Các đại biểu có thể lựa chọn ngồi tại Hội trường lớn để ghi phiếu hoặc dời ra phòng làm việc của Đoàn đại biểu để ghi phiếu. Thời gian ghi phiếu là 30 phút.

Theo quan sát của phóng viên thì các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã ngồi tại chỗ để ghi phiếu và đa số các đại biểu khác cũng lựa chọn tương tự.

Phóng viên tác nghiệp Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm qua màn hình tại trung tâm báo chí Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng
Phóng viên tác nghiệp Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm qua màn hình tại trung tâm báo chí Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng
Hai thùng phiếu được đưa đi kiểm phiếu - Ảnh: Việt Dũng
Hai thùng phiếu được đưa đi kiểm phiếu - Ảnh: Việt Dũng
Theo V.V.THÀNH/TTO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm