Quỹ đất được ưu tiên làm công trình công cộng

Quỹ đất sau khi di dời các cơ quan này được ưu tiên để xây dựng các công trình công cộng, công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Không được sử dụng đất này để xây chung cư cao tầng.

Trên đây là nội dung đáng chú ý tại dự thảo quyết định của Thủ tướng về việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời nhiều đơn vị ra ngoại thành Hà Nội do Bộ Xây dựng vừa soạn thảo.

Theo bộ này, việc di dời phải được thực hiện phù hợp, có tính khả thi và không làm gián đoạn tới hoạt động của các cơ quan, cơ sở sản xuất... UBND TP Hà Nội có trách nhiệm bố trí các quỹ đất cho bệnh viện, trường ĐH, nhà máy, cơ quan,... cần di dời.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm