Quý I-2018: Bộ Tư pháp phát hiện 20 văn bản trái luật

Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến việc kê biên tài sản của ông Đinh La Thăng, quan điểm của Bộ về đề xuất công nhận mại dâm là nghề hợp pháp… Trong đó, đáng chú ý là thực hư việc ông Võ Hòa Thuận (phụ huynh bắt cô giáo quỳ) đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. Giải đáp điều này, Bộ xác định ông Thuận đã được cấp chứng chỉ hành nghề ngày 22-1-2018 theo đúng quy định tại thời điểm đó. Sau khi xảy ra vụ việc, khi có kết luận điều tra, nếu có cơ sở để thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Thuận thì Bộ sẽ xem xét, thực hiện theo quy định tại Điều 18 Luật Luật sư.

Nhiệm vụ quý II-2018, Bộ sẽ chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhất là văn bản quy định chi tiết các luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2018.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm