Ra đầu thú được khoan hồng

TAND tỉnh Quảng Trị vừa xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Thanh Tùng 24 tháng tù treo về tội mua bán trái phép vật liệu nổ.

Tháng 4-1999, Tùng cùng Cao Sỹ Mẫn chạy ôtô ra Quảng Trị mua hơn 200 kg thuốc nổ rồi quay về Quảng Ngãi thì bị Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ. Lợi dụng đêm tối, Tùng bỏ trốn, đón xe vào nhà cô ruột ở Đồng Nai sinh sống.

Năm 2002, Tùng trốn sang Campuchia, sau đó tiếp tục trốn sang Thái Lan và cuối cùng sang Vương quốc Anh làm ăn. Sau hơn 10 năm trốn lệnh truy nã, ngày 21-7-2009, bị cáo đã về nước và đến Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú. 

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm