Vụ án Lữ Anh Dồi:

Rà soát toàn diện để xem xét công nhận liệt sĩ

“Chúng tôi đã cử cán bộ phối hợp với công an tỉnh, tỉnh đội và cơ quan chức năng rà soát. Hiện công việc đang tiến hành”.

Trước đó, ngày 29-9, Cục Chính sách (Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng) đã gửi công văn đến Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đề nghị cơ quan này chỉ đạo Bộ đội biên phòng Cà Mau rà soát và kết luận về các nội dung có liên quan đến ông Lữ Anh Dồi trước đây.

Trước đó Pháp Luật TP.HCM đã có nhiều bài viết lật lại vụ án liên quan đến ông Lữ Anh Dồi (nguyên Thiếu úy công an vũ trang tỉnh Minh Hải cũ - Bạc Liêu, Cà Mau hiện tại, nay thuộc lực lượng Bộ đội biên phòng Cà Mau) đã bị sát hại năm 1979 và bị hàm oan phản quốc. Sau gần 10 năm kêu oan, bà Nguyễn Thị Mai, vợ ông Dồi, đã đòi công lý cho chồng mình. Sau đó bà Mai tiếp tục đi kiến nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ cho ông Dồi từ năm 1990 đến nay. Vấn đề này đã được Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau bàn bạc và có kiến nghị lên Cục Người có công (Bộ LĐ-TB&XH).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm