Rà soát vụ nhiều năm làm sếp mới thi viên chức ở An Giang

Ngày 31-10, thông tin với báo chí, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo xử lý thông tin “Sau 4-5 năm làm sếp ở bệnh viện (BV) rồi mới đi thi viên chức?” mà Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

BV Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang, nơi có trường hợp được bổ nhiệm nhiều năm nhưng nay mới đi thi viên chức. Ảnh: NGỌC DUYÊN

Theo đó, chủ tịch tỉnh An Giang chỉ đạo giám đốc Sở Nội vụ rà soát lại quá trình bổ nhiệm cán bộ ở BV Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang từ năm 2012 đến nay.

Theo đó, BV này trực thuộc UBND tỉnh nhưng việc bổ nhiệm cán bộ thuộc thẩm quyền giám đốc BV, Sở Nội vụ có trách nhiệm thẩm tra.

Với việc trưởng Phòng Kế toán và điều dưỡng trưởng khoa Mắt BV được bổ nhiệm 4-5 năm trước nhưng nay mới đi thi viên chức, tỉnh giao Sở Nội vụ rà soát làm rõ trách nhiệm và tổ chức kiểm điểm các cá nhân, tập thể liên quan.  

Như  Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Trưởng phòng Kế toán Nguyễn Thành Hậu và điều dưỡng trưởng khoa Mắt Nguyễn Thị Ngọc Thêu (cùng công tác ở BV Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt An Giang) được bổ nhiệm năm 2014 và năm 2013 nhưng mới đây mới đi thi viên chức. Trong khi quy định phải là viên chức mới được bổ nhiệm làm cán bộ BV.

Giải thích của BV là do lãnh đạo nhiệm kỳ trước kéo dài hợp đồng lao động, không tổ chức thi viên chức để họ tham gia mà đã bổ nhiệm làm cán bộ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm