Sân bay Tân Sơn Nhất: Kẹt xe triền miên

Theo ông Tú, lượng khách nội địa đến/đi từ sân bay TSN trong chín tháng đầu năm 2015 đã tăng trên 20% so với cùng kỳ năm 2014, khách quốc tế tăng trên 10%. “Thường cứ một người đến/đi thì kéo theo 2-3 người đón/tiễn. Do đó ùn tắc thường xuyên xảy ra ở các tuyến đường vào/ra sân bay và khu vực xung quanh” - ông Phạm Vũ Cường, Phó Giám đốc sân bay TSN, nói thêm.

 
Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất luôn bị kẹt xe. Ảnh: LĐ

Cũng theo ông Cường, trong khu vực nhà ga chỉ có một bãi đậu nhỏ cho vài trăm xe taxi chờ lên tài, trong khi lượng taxi vào ra sân bay mỗi ngày lên tới 4.000-5.000 chiếc. Vào các giờ cao điểm, ùn tắc thường xảy ra do taxi đậu tràn lan từ trong nhà ga ra ngoài đường.

Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT, chỉ đạo các phòng chức năng của Sở phải rà soát ngay hệ thống biển báo, đèn tín hiệu trên các tuyến đường, giao lộ vào/ra sân bay. Cái nào không hợp lý thì chỉnh sửa hoặc dẹp bỏ luôn. Cần tăng thêm biển báo cấm dừng và tăng cường kiểm tra, xử lý các tài xế taxi cố tình đậu trên các tuyến đường xung quanh và vào/ra sân bay.

L.ĐỨC - H.TUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm