Sáng nay huy động tổng lực, mở rộng vùng tìm kiếm Thượng tá Khải

Trong đó, qua phân tích hướng gió, hải lưu, thủy triều, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã mở rộng tìm kiếm kỹ trên vùng biển từ Nghệ An trở ra phía Bắc.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn chỉ đạo công tác tìm kiếm.

Hiện tại Ban Chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn (đặt tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An), Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đang trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn. Cụ thể tiếp tục huy động tổng lực, mở rộng diện tích tìm kiếm với mục tiêu khẩn trương, nhanh chóng tìm Thượng tá phi công Trần Quang Khải và chiếc Su-30MK2.

Ngoài huy động máy bay quần thảo, còn huy động 150 tàu (của cảnh sát biển, hải quân, tàu tuần tra quân sự và tàu cá của ngư dân) với hơn 1.300 người tham gia, phối hợp tìm kiếm trên biển. Thiết bị tìm kiếm hộp đen cũng đã được huy động ra khu vực khoanh vùng trên biển.

Tàu mang số hiệu 211 ra khơi tìm kiếm, cứu nạn.

Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn: Hiện nay công tác tìm kiếm đã được mở rộng và rất mong các tỉnh khu vực từ Thái Bình trở vào các đồng chí thông báo cho đồng bào, ngư dân trên biển, các thuyền viên qua lại trên biển từ phía Thái Bình vào đến khu vực Nghệ An tăng cường tìm kiếm. Nếu phát hiện ra đồng chí Khải thì hỗ trợ cứu hỗ và công việc tìm kiếm chúng tôi tiếp tục làm không có nghỉ.

Trước đó, sáng 14-6, máy bay quân sự Su-30MK2 gặp nạn trên biển vào khoảng 7 giờ 30 khi cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40 km. Sau đó, máy bay này được xác định rơi tại vùng biển khoảng 18-19 độ vĩ Bắc, 106,4 độ kinh Đông, cách đảo Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) về phía đông khoảng 4-6 km.

Trực thăng tham gia tìm kiếm trên vùng biển Nghệ An.

Trên máy bay lúc đó có hai phi công là Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường (Lục Ngạn, Bắc Giang) và Thượng tá Trần Quang Khải (Lạng Giang, Bắc Giang).

Sau một ngày đêm tìm kiếm, rạng sáng 15-6, tàu cá của ngư dân Phạm Xuân Lệ  (quê Hà Tĩnh) đã phát hiện, cứu, vớt được Thiếu tá Cường. Ngay lập tức, Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã cử tàu ra biển, tiếp cận tàu cá để đưa Thiếu tá Cường an toàn trở về.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn đã tặng quà cho ngư dân Lệ. Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Quân chủng Phòng không Không quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng quà, động viên khen thưởng ngư dân Lệ vì có thành xuất sắc trong cứu hộ, cứu nạn trên biển.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm