Sập tường quán phở, 2 người chết, 1 người bị thương

Ngày 18-11, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết các lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong vụ sập tường quán phở tại ngôi nhà 14 Tôn Thất Tùng, TP Nha Trang.

Lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài hai nạn nhân tử vong, một người khác bị thương nặng. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa cung cấp danh tính các nạn nhân.

Hiện trường quán phở bị sập tường.

Theo ông Minh, lúc 7 giờ cùng ngày, mưa lớn đã làm sập bức tường phía sau ngôi nhà quán phở trên, đè lên một số khách đang ăn phở, nhân viên phục vụ, người nhà quán phở. Hiện chưa xác định chính xác còn bao nhiêu người mắc kẹt dưới đống đổ nát vụ sập nhà này.

Theo UBND TP Nha Trang, mưa lớn làm sạt lở nhiều nơi ở địa phương này. Thông tin ban đầu cho hay sạt lở nghiêm trọng tại xã Phước Đồng cũng làm thương vong một số người nhưng chưa xác định chính xác.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM lúc 10 giờ ngày 18-11, ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang, cho hay đường sắt Bắc-Nam đoạn qua TP Nha Trang, huyện Cam Lâm của tỉnh Khánh Hòa đã bị tê liệt do ngập sâu trong nước.

Mưa lớn kéo dài đã làm ngập ba đoạn đường sắt tại các khu gian Ngập Lương Sơn - Nha Trang, Nha Trang - Cây Cầy, Suối Cát - Ngã Ba. Hiện ba khu gian này đã bị phong tỏa. Đoàn tàu khách SE7 đang phải nằm chờ tại ga Lương Sơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm