Sắt thép giá rẻ Ấn Độ tràn vào Việt Nam

Mức giá bình quân mỗi tấn thép nhập khẩu trong năm nay đạt xấp xỉ 584 USD, tăng tới 45,2% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt sản lượng nhập khẩu từ Ấn Độ đang tăng trưởng đột biến.

Nửa đầu năm nay, sắt thép các loại có xuất xứ Ấn Độ nhập về Việt Nam tăng đến 20,3 lần về sản lượng và 13,3 lần về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, hiện có hai thị trường nhập khẩu thép của Việt Nam đã đạt sản lượng từ 1 triệu tấn trở lên là Trung Quốc với 3,95 triệu tấn và Nhật Bản với 1,07 triệu tấn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm